Tin nóng ngày 16/4/2019: Canada áp thêm lệnh trừng phạt cho Venezuela

(VOH) – Chính phủ Canada hôm 15/4 quyết định áp thêm lệnh trừng phạt dành cho chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, là người bị cho là nguyên nhân của khủng hoảng tại Venezuela.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland tuyên bố trừng phạt 43 quan chức cấp cao của Venezuela, bao gồm cả các thống đốc khu vực, và cho biết họ có liên quan đến việc phá hoại các thể chế dân chủ.

Trước đó, Canada đã trừng phạt 70 người khác có liên quan đến chính quyền Maduro.

Canada mới áp thêm lệnh trừng phạt dành cho Venezuela. Ảnh minh họa: AP

Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm công dân Canada thuộc bất kỳ tổ chức tài chính nào có giao dịch với các nhân vật trên.

Trong một thông báo, chính quyền của Tổng thống Maduro mô tả các lệnh trừng phạt mới nhất là vi phạm luật pháp quốc tế và chứng tỏ Canada đang tham gia vào nhóm “đế quốc gây hấn” chống lại Venezuela.

Canada, Mỹ và khoảng 50 quốc gia khác đang ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido giữ chức Tổng thống lâm thời và muốn ông Maduro từ chức. Trong khi đó, ông Maduro cho rằng mình đang là mục tiêu nhắm đến của một âm mưu của Mỹ.