Tòa án Somali kết án chủ mưu vụ đánh bom máy bay

(VOH) - Tòa án quân sự Somalia hôm 30/5 vừa kết án tù chung thân 2 người đàn ông với tội danh chủ mưu vụ đánh bom máy bay dân sự của hãng Daallo Airlines hồi tháng 2.

Hai người đàn ông gồm Abdiwali Mahmud Maow, cựu quan chức an ninh sân bay Mogadishu cùng với đồng bọn Arais Hashi Abdi được xác định là thành viên của nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan al-Shabab, tổ chức lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom.

Chiếc máy bay bị đánh bom. (Ảnh: BBC)

8 người khác gồm 1 phụ nữ bị kết án từ 6 tháng đến 4 năm tù cùng tội danh lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Trước đó hồi đầu tháng 2, một vụ nổ đã xảy ra trên chiếc máy bay Airbus 321 của hãng Daallo Airlines với 74 hành khách và phi hành đoàn trên khoang, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Mogadishu khi đang ở độ cao 3,350m sau 15 phút cất cánh.

Vụ nổ để lại một lỗ lớn ở thân máy bay, giết chết kẻ đánh bom, tuy nhiên may mắn không có hành khách nào thiệt mạng.

Nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan al-Shabab tại Somalia sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc và thừa nhận vụ tấn công hoàn toàn thất bại.

Al- Shabab là lực lượng khủng bố Hồi giáo được hình thành trong thời kì hỗn loạn, đầy bất ổn tại Kenya kể từ sau năm 1991. Al-Shabab từng giành quyền kiểm soát phần lớn thủ đô Mogadishu của Somalia, sau đó bị đẩy khỏi thành phố vào năm 2011.

Hiện tại, nhóm này vẫn kiểm soát nhiều vùng nông thôn ở Somalia và áp đặt Luật Hồi giáo Shariah rất hà khắc như chặt tay kẻ nào trộm cắp, ném đá vào phụ nữ bị phát hiện ngoại tình, thông dâm...