Tòa Hình sự Quốc tế bác kháng cáo của Israel về cuộc điều tra ở Gaza

Ngày 15/12, các thẩm phán phúc thẩm của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã bác bỏ kháng cáo do Israel đưa ra nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của tòa về hành động của nước này trong chiến sự tại Dải Gaza.

Theo phán quyết, ICC từ chối đảo ngược quyết định của cấp sơ thẩm, theo đó cho phép công tố viên mở rộng phạm vi điều tra các tội danh thuộc thẩm quyền của tòa, bao gồm cả những sự kiện xảy ra sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas vào Israel.

Phán quyết đồng nghĩa cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và các lệnh bắt được ICC ban hành năm ngoái đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tiếp tục có hiệu lực.

Bộ Ngoại giao Israel chỉ trích quyết định này, cho rằng đây là bằng chứng ICC “coi thường quyền chủ quyền” của các quốc gia không phải thành viên của tòa.

Israel bác bỏ thẩm quyền của ICC và phủ nhận các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại Gaza, khẳng định chiến dịch quân sự của họ nhằm tiêu diệt Hamas sau vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Y5H54VXR75OEXDCRJ3EAL7MUAA
Bên ngoài trụ sở của ICC tại Hà Lan, ngày 22/9/2025 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ICC cũng từng ban hành lệnh bắt đối với lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri vì các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, song đã rút lại lệnh này sau khi xuất hiện các báo cáo đáng tin cậy về cái chết của ông.

Lệnh ngừng bắn trong xung đột có hiệu lực từ ngày 10/10 năm nay, song phần lớn hạ tầng Gaza đã bị tàn phá, điều kiện sống của người dân rơi vào tình trạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo giới chức y tế Gaza, khoảng 67.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel.

Phán quyết ngày 15/12 mới chỉ liên quan đến một trong nhiều khiếu nại pháp lý của Israel đối với ICC. Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho các quyết định tiếp theo của tòa về những thách thức còn lại liên quan đến thẩm quyền và các lệnh bắt trong vụ việc này.

Bình luận