Phán quyết này dỡ bỏ lệnh chặn trước đó của thẩm phán liên bang tại San Francisco, mở đường cho chính quyền Trump triển khai kế hoạch cắt giảm mạnh quy mô chính phủ tại hơn 20 bộ và cơ quan lớn mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
Tòa án khẳng định trong tuyên bố ngắn gọn rằng chính quyền ông Trump "có khả năng thành công" trong việc chứng minh sắc lệnh của Tổng thống thuộc thẩm quyền hợp pháp theo Hiến pháp.
Nhà Trắng tuyên bố đây là "chiến thắng chắc chắn" của ông Trump và là bước tiến lớn trong việc tái định hình bộ máy hành chính liên bang, hướng đến mô hình gọn nhẹ và hiệu quả hơn.
Sắc lệnh hành pháp tháng 2/2025 của ông Trump yêu cầu các cơ quan lập kế hoạch giảm biên chế quy mô lớn với trọng tâm ở các bộ như Nông nghiệp, Thương mại, Y tế - Dịch vụ Nhân sinh, Ngoại giao, Tài chính, Cựu chiến binh và nhiều cơ quan độc lập khác.
Trước đó vào tháng 5, Thẩm phán liên bang Susan Illston phán quyết rằng Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi ban hành sắc lệnh mà không có sự tham vấn từ Quốc hội. "Tổng thống không thể tự ý tái cấu trúc chính phủ một cách rộng rãi nếu không có luật cho phép", bà Illston nêu rõ.
Tòa Tối cao lần này không xem xét tính hợp pháp của từng đề xuất sa thải cụ thể, mở ra khả năng các kế hoạch của chính quyền vẫn sẽ phải đối mặt với hàng loạt trở ngại pháp lý, bao gồm phản đối từ công đoàn, các điều khoản bảo vệ công chức và quy định pháp luật hiện hành.
Theo hãng tin Reuters, một liên minh gồm các công đoàn, tổ chức phi lợi nhuận và chính quyền địa phương đã kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch sa thải, cảnh báo rằng hàng trăm ngàn nhân viên liên bang có thể mất việc nếu sắc lệnh được thực thi toàn diện.
Dù vậy, ông Trump vẫn nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ công chúng. Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos hồi tháng 4/2025 cho thấy 56% người dân Mỹ ủng hộ kế hoạch cắt giảm quy mô chính phủ, trong khi 40% phản đối.
Giới quan sát cho rằng, với phán quyết lần này, ông Trump đã giành thêm một thắng lợi lớn trong chiến dịch theo đuổi "chính phủ nhỏ" một trong những trọng tâm chiến lược trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, bất chấp các lo ngại về tính ổn định và hiệu quả của hệ thống hành chính liên bang khi đối mặt với thay đổi đột ngột quy mô lớn.



