Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đệ trình đơn khẩn cấp yêu cầu chấm dứt chương trình cho phép công dân Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela tạm thời sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chương trình này trước đó đã bảo vệ 532.000 người khỏi nguy cơ bị trục xuất.
Phán quyết hiện tại không mang tính chung thẩm và cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục tại các tòa cấp dưới. Chính quyền Trump được trao quyền trục xuất những người hiện đang sống tại Mỹ nhờ chương trình này, điều có thể tạo nên một làn sóng bất ổn trong cộng đồng nhập cư.
Hai thẩm phán cấp tiến Ketanji Brown Jackson và Sonia Sotomayor phản đối mạnh mẽ phán quyết. Thẩm phán Jackson cảnh báo việc đảo ngược chương trình một cách vội vàng có thể gây ra những “hậu quả tàn khốc” cho hàng trăm nghìn người không quốc tịch Mỹ, khi yêu cầu pháp lý của họ vẫn chưa được giải quyết.

Hạn chế và trục xuất người nhập cư từ lâu là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của ông Trump. Phán quyết mới nhất của Tòa Tối cao đến chỉ vài ngày sau khi Bộ An ninh Nội địa bắt giữ một người nhập cư Mexico bị cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump càng khiến dư luận quan tâm sâu sắc đến vấn đề an ninh nhập cư.
Chỉ trong vòng một tháng, đây là lần thứ hai Tòa án Tối cao ủng hộ nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đình chỉ địa vị pháp lý tạm thời đối với người nhập cư. Trước đó, hàng trăm ngàn người Venezuela cũng bị ảnh hưởng khi quyền cấp giấy phép lao động bị đình chỉ.
Chính quyền Trump liên tục chỉ trích các tòa cấp thấp vì cản trở chính sách nhập cư. Một ví dụ là phán quyết của thẩm phán Indira Talwani tại bang Massachusetts từng ngăn chặn việc chấm dứt toàn bộ chương trình nhập cư diện nhân đạo.