Tokyo di dời căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa bất chấp trưng cầu dân ý

(VOH) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết về các kế hoạch di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên hòn đảo Okinawa bất chấp cuộc trưng cầu dân ý đã bác bỏ động thái này.

Khoảng 70% cử tri trong cuộc thăm dò không bắt buộc này đã phản đối việc xây dựng một căn cứ quân sự mới.

Tokyo di dời căn cứ của Mỹ tại Okinawa bất chấp trưng cầu dân ý

Máy bay chiến đấu tại căn cứ Mỹ ở Okinawa. Ảnh: Getty Images

Căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất tại Nhật Bản hiện nay nằm ở Okinawa. Trong những năm gần đây, số vụ tai nạn và tội phạm gia tăng đã dẫn đến việc người dân phản đối sự hiện diện của căn cứ này của địa phương.

Vào thứ 2, ông Abe đã thông tin đến báo giới rằng, chính phủ rất coi trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, tuy nhiên không thể trì hoãn thêm nữa kế hoạch dài 20 năm để di chuyển căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Futenma của Mỹ tới địa điểm khác.

 

Okinawa: Tokyo to overrule referendum on US base

Japan's Prime Minister Shinzo Abe has said plans to relocate a US military base on the island of Okinawa will continue, despite a referendum rejecting the move.

Some 72% of voters in the non-binding poll were opposed to the construction of a new base.

Okinawa hosts the country's largest US military presence.

In recent years, a number of accidents and crimes have led to growing local opposition to the base.

On Monday, Mr Abe told journalists the government takes the referendum result seriously, but cannot delay the 20-year-old plan to move US Marine Corps Air Station Futenma to a new location.