Tổng thống Ấn Độ kêu gọi đoàn kết, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển năm 2047

Tổng thống Murmu khẳng định người dân là trung tâm của đất nước và kêu gọi toàn xã hội cùng nỗ lực đưa Ấn Độ Tự chủ trở thành “Ấn Độ Phát triển” vào năm 2047.

Trong bài phát biểu trước quốc dân vào tối 14/8 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập (15/8/1947 - 15/8/2026), Tổng thống Droupadi Murmu nhấn mạnh việc bảo đảm mọi công dân có cơ hội thực hiện ước mơ và đóng góp vào mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia hàng đầu thế giới.

Bà ghi nhận những đóng góp của nông dân, công nhân, nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân, nghệ sĩ, vận động viên, công chức, nhân viên xã hội, nhân viên vệ sinh môi trường cùng nhiều lực lượng khác trong quá trình xây dựng đất nước.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Liên minh Năng lượng Mặt Trời quốc tế (ISA) lần thứ 8 ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 28/10/2025 - Ảnh: TTXVN
Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Liên minh Năng lượng Mặt Trời quốc tế (ISA) lần thứ 8 ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 28/10/2025 - Ảnh: TTXVN

Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng thống Murmu nhấn mạnh chính sách Antyodaya, hướng tới những người nghèo và yếu thế nhất trong xã hội. Theo đó, thành quả phát triển cần được lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tổng thống cho biết hơn 250 triệu người đã thoát nghèo; gần 590 triệu người được tiếp cận hệ thống ngân hàng; hơn 800 triệu người được hỗ trợ lương thực miễn phí và khoảng 600 triệu người được hưởng bảo hiểm y tế theo chương trình Ayushman Bharat.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và thanh niên trong quá trình phát triển đất nước. Hiện hơn 100 triệu phụ nữ đang tham gia các Nhóm Tự lực, trong khi khoảng 65% dân số Ấn Độ dưới 35 tuổi.

Theo Tổng thống Murmu, đây là nguồn lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển đất nước. Bà khẳng định sinh viên là những người kiến tạo tương lai của Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của thể thao trong phát triển thanh thiếu niên và xây dựng quốc gia.

Về đối ngoại, Tổng thống Murmu khẳng định chính sách của Ấn Độ dựa trên lợi ích quốc gia, đồng thời đề cao hòa bình, hợp tác, đối thoại và tinh thần “Thế giới là một gia đình” (Vasudhaiva Kutumbakam).

Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, đóng vai trò tích cực tại khu vực Nam Bán cầu và thúc đẩy cải cách các thể chế đa phương.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Murmu khẳng định người dân là trung tâm của đất nước và kêu gọi toàn xã hội cùng nỗ lực đưa Ấn Độ Tự chủ trở thành “Ấn Độ Phát triển” vào năm 2047.