Trả lời phỏng vấn CNN, ông Lula nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ được người dân Mỹ bầu chọn để điều hành nước Mỹ, “chứ không phải để trở thành hoàng đế của thế giới.” Ông khẳng định Brazil là quốc gia có chủ quyền và sẽ không nhận lệnh từ bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào.
Phát ngôn trên được đưa ra sau khi ông Trump, ngày 9/7, tuyên bố sẽ áp mức thuế quan lên đến 50% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Brazil. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời chỉ trích chính phủ Brazil về việc xử lý vụ án liên quan đến cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang bị điều tra vì cáo buộc âm mưu đảo chính nhằm ngăn cản ông Lula nhậm chức vào đầu năm 2023.
Tổng thống Lula cho rằng việc chính trị hóa các cuộc đàm phán thương mại là điều nguy hiểm, đặc biệt khi số phận của người tiền nhiệm không nên trở thành công cụ mặc cả trong chính sách thương mại.
“Nguyên tắc ngoại giao không cho phép một quốc gia dùng đe dọa để chi phối quốc gia khác,” ông nói thêm.
Dù tuyên bố cứng rắn, Tổng thống Brazil vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ. “Điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể ngồi lại và trò chuyện…Nếu Tổng thống Trump thực sự nghiêm túc với quan hệ Mỹ - Brazil, tôi luôn sẵn sàng đàm phán. Nhưng mối quan hệ này không thể tiếp diễn như hiện nay,” ông Lula nhấn mạnh.
Ông cũng cho biết Brazil sẽ tiếp tục đa dạng hóa quan hệ thương mại và mở rộng hợp tác kinh tế với nhiều đối tác khác trên thế giới, không để bị phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Trong trường hợp cần thiết, Brazil sẵn sàng sử dụng mọi công cụ pháp lý quốc tế để bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia.
Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Washington hôm 15/7 tuyên bố mở cuộc điều tra về các “hành vi thương mại không công bằng” của Brazil. Quyết định này được xem là động thái gia tăng áp lực với chính quyền Lula giữa bối cảnh ông Trump ngày càng cứng rắn trong chính sách đối ngoại, đặc biệt với các nước có chính phủ thiên tả ở khu vực Mỹ Latin.



