Ngày 2/4, kênh NDTV đưa tin các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã làm sập một phần cầu B1, công trình đang xây dựng nối thủ đô Tehran với TP Karaj của Iran. Cây cầu cao 136 m, được giới thiệu là "kiệt tác kỹ thuật của Trung Đông", được xem là cây cầu lớn nhất nước này.
Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy khói dày đặc bốc lên tại khu vực cầu trước khi kết cấu công trình đổ sập. Đài truyền hình nhà nước Iran thông tin: "Mỹ - Israel vài phút trước một lần nữa nhắm mục tiêu vào cầu B1 ở Karaj". Theo đài này, đợt tấn công đầu tiên khiến 2 dân thường thương vong, và đòn đánh tiếp theo xảy ra khi lực lượng cứu hộ đang được điều động tới hỗ trợ các nạn nhân.
Sau đó, Tổng thống Donald Trump đăng hình ảnh vụ tấn công lên mạng xã hội Truth Social, viết: "Cây cầu lớn nhất Iran đang đổ sập, sẽ không bao giờ được sử dụng nữa. Còn rất nhiều thứ nữa sẽ diễn ra!". Ông cũng cảnh báo Iran nên đạt được một thỏa thuận "trước khi quá muộn".
Các đòn không kích nhằm vào cây cầu cao nhất Trung Đông diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ ném bom đưa Iran "trở về thời kỳ đồ đá". Trong bài phát biểu toàn quốc ngày 1/4 (giờ Mỹ), ông nói hành động quân sự của Washington đã làm suy yếu sức mạnh quân sự của Tehran và "mục tiêu chiến lược sẽ hoàn tất trong thời gian rất ngắn".
Đề cập kế hoạch tại Trung Đông, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ đánh Iran "cực kỳ mạnh" trong 2/3 tuần tới, đồng thời tiếp tục đe dọa các nhà máy điện của nước này. "Kẻ thù của chúng ta đang thất bại, còn nước Mỹ trong suốt 5 năm dưới sự lãnh đạo của tôi đang chiến thắng và giờ còn chiến thắng lớn hơn bao giờ hết" - chủ nhân Nhà Trắng khẳng định.



