Tổng thống Donald Trump: Mỹ “không vội” kết thúc căng thẳng

Tổng thống Mỹ bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington không chịu sức ép về thời gian trong xử lý xung đột.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thừng loại bỏ kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân trong đối phó với Iran, gọi đây là giả định “vô lý”. Ông nhấn mạnh Washington đã đủ khả năng gây sức ép quân sự mà không cần đến lựa chọn cực đoan này.

Tại khu vực eo biển Hormuz, ông Trump cho biết đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ sẵn sàng “tiêu diệt” các tàu Iran bị cáo buộc rải thủy lôi, động thái cho thấy Washington vẫn duy trì thế răn đe mạnh mẽ.

Lộ trình di chuyển (màu xám) và vùng nguy hiểm, nghi có thủy lôi (đỏ) ở eo biển Hormuz do IRGC công bố ngày 9-4. Ảnh IRGC
Lộ trình di chuyển (màu xám) và vùng nguy hiểm, nghi có thủy lôi (đỏ) ở eo biển Hormuz do IRGC công bố ngày 9/4 - Ảnh: IRGC

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nội bộ Iran đang rơi vào trạng thái thiếu ổn định, thậm chí “không rõ ai đang nắm quyền thực sự”. Theo ông, đây là nguyên nhân khiến tiến trình đàm phán bị trì hoãn, song cũng mở ra “cơ hội” để Tehran tái thiết bộ máy trước khi quay lại bàn thương lượng.

Về triển vọng chấm dứt xung đột, ông Trump tỏ rõ lập trường không bị áp lực thời gian. Ông Trump cho rằng chính Iran mới là bên chịu sức ép lớn, đặc biệt khi hoạt động xuất khẩu dầu bị gián đoạn, đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Tín hiệu tích cực duy nhất, theo ông Trump, là cả hai phía vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Nhưng với Washington, mọi quyết định sẽ được tính toán theo lợi ích chiến lược, không phải theo đồng hồ đếm ngược của bất kỳ bên nào.

Bình luận