The Wall Street Journal dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ ngày 4/6 cho biết Tổng thống Donald Trump nói ông chưa có kế hoạch khởi động lại một cuộc chiến toàn diện với Iran, trừ khi Tehran trực tiếp gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.
Theo các nguồn tin này, ông Trump đã trao đổi với các cố vấn cấp cao rằng việc quân nhân Mỹ thiệt mạng do Iran gây ra sẽ là "lằn ranh đỏ" có thể khiến Washington chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn hiện nay.
Quan điểm trên cho thấy Nhà Trắng chấp nhận các va chạm và căng thẳng ở mức giới hạn, thay vì lao vào một cuộc xung đột lớn khác tại Trung Đông. Những thông tin này xuất hiện khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, có hiệu lực từ đầu tháng 4, liên tục bị đặt dưới sức ép bởi các cuộc tấn công qua lại hạn chế giữa hai bên.
Ngày 3/6, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực để đáp trả việc Mỹ không kích các đảo của nước này. Cùng ngày, khi trả lời báo giới tại Nhà Trắng, ông Donald Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt kết quả qua con đường ngoại giao.
Ông cho biết: "Tôi nghe nói các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt. Một thỏa thuận hoàn toàn có thể đạt được trong vài ngày tới".
Theo Wall Street Journal, chính quyền Mỹ đang thúc đẩy một bản ghi nhớ với Iran để làm nền tảng cho khoảng 60 ngày đàm phán tiếp theo.
Tuy vậy, tiến trình này đang gặp khó sau khi ông Trump bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran và yêu cầu Iran phải có những nhượng bộ lớn hơn trước khi được hưởng các lợi ích kinh tế. Về phía mình, Tehran khẳng định mọi tiến triển trong vấn đề hạt nhân phải đi kèm với việc Mỹ nới lỏng các biện pháp phong tỏa tài sản của Iran.