Theo hãng tin Reuters, cuộc gặp sẽ diễn ra tại Nhà Trắng, với chương trình nghị sự bao gồm quan hệ song phương, liên minh quân sự, thương mại và tình hình bán đảo Triều Tiên.
Trả lời báo chí trên chuyến bay từ Nhật Bản đến Mỹ ngày 24/8, ông Lee cho biết dự định sẽ trao đổi cùng ông Trump nhiều chủ đề quan trọng. Theo Yonhap, hai vấn đề được dự đoán sẽ nằm ở vị trí ưu tiên là an ninh và chia sẻ chi phí quốc phòng, cùng với thương mại và thuế quan.
Một trong những nội dung nhạy cảm được dư luận chú ý là vai trò của 28.500 binh sĩ Mỹ thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK). Washington mong muốn tăng tính linh hoạt trong nhiệm vụ của lực lượng này.
Ông Lee thừa nhận Mỹ đã nêu yêu cầu trên, song khẳng định Seoul khó có thể dễ dàng chấp nhận. “Các cuộc thảo luận về một sự chuyển đổi chiến lược hướng tới tương lai của USFK là cần thiết từ quan điểm của chúng tôi,” ông Lee nhấn mạnh.
Ngoài vấn đề quân sự, hợp tác kinh tế cũng được kỳ vọng chiếm vị trí đáng kể trong cuộc thảo luận. Tháng trước, hai nước đã đạt thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ hạ thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, đổi lại Seoul cam kết khoản đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ. Ông Lee cũng coi việc sửa đổi thỏa thuận hạt nhân song phương là “nhiệm vụ quan trọng” trong chính sách đối ngoại, song từ chối tiết lộ chi tiết do các cuộc đàm phán còn tiếp diễn.
Về vấn đề bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định ông sẽ nêu toàn bộ các nội dung liên quan trong hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. “Dù là vấn đề hạt nhân hay vấn đề quan hệ liên Triều, thì hòa bình và ổn định mới là điều quan trọng nhất cho an ninh của chúng tôi,” ông Lee nhấn mạnh, trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây đã bác bỏ đề nghị hòa bình từ Seoul.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ đón Tổng thống Lee tại Nhà Trắng vào trưa 25/8 (giờ Washington D.C), sau đó hai nhà lãnh đạo tiến hành họp song phương tại Phòng Bầu Dục, trước khi tham dự bữa trưa chung tại Phòng Nội các.
Trước khi đến Washington, ông Lee đã có chuyến công du hai ngày tới Tokyo (23-24/8) để hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác song phương và hợp tác ba bên với Mỹ. Tuy nhiên, những vấn đề lịch sử nhạy cảm như lao động cưỡng bức thời chiến và nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục chưa được giải quyết triệt để. Ông Lee thừa nhận còn nhiều phản ứng tiêu cực nhưng khẳng định việc xây dựng lòng tin và hợp tác với Nhật Bản là cần thiết.
Ông Lee lý giải việc thăm Tokyo trước Washington là một phần trong cách tiếp cận thực dụng, nhằm xây dựng khuôn khổ hợp tác ba bên Mỹ - Hàn - Nhật, thay vì theo thông lệ các tổng thống Hàn Quốc thường chọn Mỹ làm điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức.


