Đăng nhập

Tổng thống Mỹ đặt thời hạn 2 tháng cho thỏa thuận hạt nhân Iran

00:00
00:00
00:00
VOH - Theo hãng tin Axios, vào ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư tới Lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, với thời hạn 2 tháng để đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới.

Bức thư này được chuyển đến Iran bởi nhà ngoại giao cấp cao của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Anwar Gargash. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian tính bắt đầu của thời hạn 2 tháng này, liệu là từ khi bức thư được gửi hay từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu.

Trong thư, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Iran phải đạt được một thỏa thuận hạt nhân đảm bảo rằng quốc gia này sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng cảnh báo rằng chỉ có hai lựa chọn để giải quyết vấn đề này: hoặc đạt được một thỏa thuận về việc ngừng chương trình hạt nhân của Iran, hoặc Mỹ sẽ tiến hành một giải pháp quân sự.

TRUM - ABCXem toàn màn hình
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ABC NEWS

Iran đã xác nhận nhận được bức thư vào ngày 12/3 và cho biết sẽ phản hồi qua các kênh ngoại giao phù hợp. Tuy nhiên, lãnh đạo Iran, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian, đều tuyên bố rằng họ sẽ không tham gia đàm phán nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép và duy trì các biện pháp trừng phạt.

Việc gửi thư và yêu cầu đàm phán được xem là một động thái quan trọng trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã tái áp dụng chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Iran, đặc biệt là sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA (Kế hoạch hành động chung toàn diện) vào năm 2018. Chính sách này bao gồm các lệnh trừng phạt toàn diện, nhằm buộc Iran phải ngừng các hoạt động hạt nhân của mình.

Trước đó, thỏa thuận hạt nhân JCPOA được ký kết vào năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, sau khi rút khỏi thỏa thuận, Mỹ đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, điều này đã khiến quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng và bất ổn.

Dù Iran vẫn kiên quyết phản đối các biện pháp của Mỹ, nhưng Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng Mỹ sẽ không từ bỏ mục tiêu ngừng chương trình hạt nhân của Iran và sẽ tiếp tục gây sức ép cho đến khi đạt được thỏa thuận mong muốn. Bức thư và những đàm phán sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng để giảm thiểu nguy cơ xung đột quân sự giữa hai quốc gia này.

Theo dòng sự kiện icon down tag event
Bình luận