Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết giải quyết tình trạng tội phạm tại Chicago

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/9 cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng tình trạng tội phạm nghiêm trọng tại Chicago, gợi ý khả năng triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tỉ lệ tội phạm bạo lực ở Chicago đang gia tăng và trở thành điểm nóng chính trị.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã gọi Chicago là nơi "tệ hại và nguy hiểm nhất thế giới". Ông dẫn chứng số liệu cho thấy 54 người đã bị bắn chỉ trong một cuối tuần gần đây và các số liệu tương đương trong hai tuần trước đó, khẳng định đây là vấn đề cần sự can thiệp của chính quyền liên bang.

"Chicago sẽ sớm an toàn trở lại. Tôi sẽ "dọn dẹp" vấn nạn tội phạm, như cách tôi đã làm ở thủ đô," ông Trump viết, nhắc lại quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia và lực lượng hành pháp liên bang ở Washington vào tháng trước.

Tuyên bố này đã ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi với các quan chức địa phương. Tổng thống Trump cáo buộc Thống đốc bang Illinois, ông JB Pritzker, và chính quyền thành phố Chicago không thể kiểm soát được tình hình.

Cụ thể, Chicago đã ghi nhận 573 vụ án giết người trong năm 2024, cao hơn nhiều so với 377 vụ ở New York và 268 vụ ở Los Angeles.

trump_voh

Thống đốc Pritzker, một thành viên của đảng Dân chủ, thừa nhận bang cần thêm hỗ trợ liên bang nhưng lại đề nghị chính quyền Trump nên tập trung vào việc điều tra và thu giữ súng, đồng thời phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) để truy bắt tội phạm, thay vì triển khai quân đội.

Ông cảnh báo sẽ sẵn sàng kiện chính quyền liên bang nếu binh sĩ được điều động tới Chicago, gọi đây là một "cuộc chiếm quyền bằng quân đội".

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng phản đối ý tưởng này, kêu gọi chính quyền liên bang nên đầu tư vào các giải pháp cộng đồng thay vì triển khai quân đội.

Trước đó, từ tháng 6, Tổng thống Trump đã nhiều lần điều hàng nghìn Vệ binh Quốc gia và lính thủy đánh bộ tới Los Angeles và Washington để trấn áp bạo loạn và tội phạm.

Ông khẳng định các biện pháp này đã giúp giảm 45% tội phạm bạo lực và 87% vụ cướp xe tại thủ đô, cho rằng đây là mô hình thành công có thể áp dụng tại Chicago.

Bình luận