Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 21/5 bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu về nghị quyết hạn chế quyền tiến hành hành động quân sự của Tổng thống Donald Trump đối với Iran, giữa lúc phe Cộng hòa đối mặt nguy cơ thất bại do thiếu phiếu ủng hộ.
Nghị quyết do nghị sĩ Đảng Dân chủ bang New York Gregory Meeks đề xuất, nhằm siết quyền phát động chiến dịch quân sự mà không có sự chấp thuận từ Quốc hội. Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng thúc đẩy một động thái tương tự liên quan căng thẳng với Iran.
Diễn biến tại Quốc hội phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với Nhà Trắng, khi dư luận Mỹ đang chuyển sang tâm lý hoài nghi về nguy cơ sa lầy tại Trung Đông.
Theo khảo sát mới của Fox News, 60% người Mỹ phản đối cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ - Israel, tăng mạnh so với tháng trước. Đáng chú ý, 91% số người được hỏi cho rằng căng thẳng hiện nay đang kéo theo bất ổn kinh tế và tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
Khảo sát cũng cho thấy mức độ không hài lòng với cách ông Trump điều hành kinh tế tăng lên 71%, trong khi tỷ lệ phản đối tổng thể đối với chính quyền tiếp tục leo thang. Những con số này được xem là tín hiệu cảnh báo đáng chú ý với Tổng thống Trump trong bối cảnh nước Mỹ bước vào giai đoạn nhạy cảm cả về đối nội lẫn đối ngoại.
