Phát biểu tại hội nghị công nghiệp châu Âu ở Bỉ ngày 11/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định Liên minh châu Âu (EU) đang ở trong “chế độ khẩn cấp” khi vẫn chưa khắc phục được hệ lụy từ việc giảm phụ thuộc vào dầu khí Nga.
Theo ông Macron, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát năm 2022 và EU thu hẹp nhập khẩu năng lượng từ Moscow, giá năng lượng trong khối tăng mạnh, gây áp lực lớn lên nền kinh tế. Ông nhấn mạnh nguồn cung giá rẻ từ Nga đã chấm dứt và EU chưa tìm được giải pháp bền vững thay thế.
Trước xung đột, Nga từng cung cấp khoảng 45% lượng khí đốt nhập khẩu của EU. Dù sau đó khối chuyển hướng sang các nguồn khác, trong đó có khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). EU đã thông qua lộ trình chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi EU xác định “ngày cụ thể” để Ukraine gia nhập khối. Ông cho rằng việc ấn định mốc thời gian rõ ràng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình hòa bình và ổn định khu vực.
Theo truyền thông châu Âu, EU đang xem xét khả năng để Ukraine gia nhập sớm nhất vào năm 2027, song có thể chưa trao đầy đủ quyền thành viên ngay lập tức. Ông Zelensky khẳng định Kyiv sẽ nỗ lực hoàn tất các yêu cầu kỹ thuật trong thời gian tới.
Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần tính đến lộ trình gia nhập EU của nước này, coi đây là yếu tố then chốt trong bảo đảm an ninh và định hướng chiến lược lâu dài.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng nếu EU không đưa ra thời điểm cụ thể, Nga sẽ tìm cách cản trở tiến trình này. Ông cũng nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ, Nga và châu Âu nếu văn kiện đó không bao gồm một mốc thời gian rõ ràng cho việc Ukraine gia nhập EU.
