Tổng thống Putin đưa ra điều kiện ngừng bắn toàn diện, Ukraine không đổi đất lấy hòa bình

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tiểu bang Alaska vào ngày 15/8.

Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến trong nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột ở Ukraine.

Thông báo trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã thống nhất thời gian và địa điểm. Trước đó, ông từng chia sẻ mong muốn tổ chức cuộc gặp sớm hơn nhưng phải chờ hoàn tất sắp xếp an ninh. Ông khẳng định Tổng thống Putin “muốn gặp càng sớm càng tốt”.

nga ukraine_voh
Ảnh: Reuters.

Ngày 9/8, Điện Kremlin chính thức xác nhận thông tin. Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov nói: “Nga và Mỹ chỉ cách nhau một eo biển hẹp. Việc phái đoàn của chúng tôi bay qua Eo biển Bering để dự hội nghị thượng đỉnh tại Alaska là điều hợp lý”. Ông Ushakov cũng tiết lộ Moscow đã gửi lời mời ông Trump thăm Nga sau hội nghị.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ. Trong thông điệp trên Telegram, ông nói: “Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ đã nằm trong hiến pháp. Người dân Ukraine sẽ không trao đất đai của mình cho lực lượng chiếm đóng”.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/8, ông Trump cho rằng nếu không có sự can thiệp của chính quyền ông, chiến sự Nga – Ukraine có thể đã leo thang thành chiến tranh thế giới. Ông nói: “Chúng tôi đã giảm đáng kể nguy cơ đó. Câu hỏi bây giờ là khi nào tình hình sẽ được giải quyết, và tôi tin điều đó sẽ đến trong tương lai gần”.

Theo tờ Wall Street Journal, trong cuộc gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8, ông Putin bày tỏ sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn nếu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donetsk. Điều kiện này bao gồm Nga duy trì quyền kiểm soát Donetsk, Luhansk và bán đảo Crimea, đồng thời được quốc tế công nhận chủ quyền tại các khu vực này.

Ông Witkoff giải thích với một số quan chức châu Âu rằng kế hoạch sẽ diễn ra theo hai giai đoạn: trước tiên Ukraine rút quân khỏi Donetsk và đóng băng chiến tuyến; sau đó, ông Putin và ông Trump sẽ thống nhất kế hoạch hòa bình cuối cùng, trước khi phối hợp với Tổng thống Zelensky.

Giới quan sát nhận định ông Putin coi cuộc gặp với ông Trump là cơ hội then chốt để đạt các mục tiêu ở Ukraine, bao gồm ngăn Kiev gia nhập NATO và bảo đảm lợi ích địa chính trị của Nga. Từ lâu, nhà lãnh đạo Nga đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ, coi đây là phương án tốt nhất để đạt được kết quả có lợi trên bàn đàm phán.

CNN dẫn nguồn tin cho biết tháng trước, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đã soạn một bản ghi nhớ, cho phép Lầu Năm Góc chuyển hướng một phần vũ khí và thiết bị dự kiến viện trợ cho Ukraine trở lại kho dự trữ của Mỹ.

Nếu áp dụng, kế hoạch này sẽ khiến một số lô hàng chưa giao cho Kiev bị giữ lại, dù hợp đồng đã ký. Điều này có thể làm giảm đáng kể số vũ khí và khí tài mà Ukraine đang trông đợi. Một nguồn tin nói: “Quyết định này đi ngược lại những gì Tổng thống đã công khai cam kết về việc bảo đảm Ukraine nhận đủ hỗ trợ để chống Nga”.

Bình luận