Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đang trở thành một trong những trung tâm phát triển chủ chốt của thế giới trong bối cảnh trật tự đa cực toàn cầu đang hình thành.
Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ tư, diễn ra tại Minsk (Belarus), ông Putin nhấn mạnh rằng sau 10 năm hình thành và phát triển, EAEU đã có những đóng góp thực chất vào việc xây dựng một không gian hợp tác, đối tác và tăng trưởng kinh tế rộng lớn trên lục địa Á-Âu.
Ông khẳng định, trong thế giới đa cực mới, sự hợp tác quốc tế cần được xây dựng trên nền tảng công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Theo Tổng thống Nga, GDP của các quốc gia thành viên EAEU đã tăng mạnh, từ 1.600 tỷ USD lên 2.600 tỷ USD. Kim ngạch thương mại với các nước thứ ba tăng 38%, đạt 800 tỷ USD – một con số có thể sánh ngang với các nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Trong nội khối, tổng giá trị thương mại giữa các nước thành viên đã tăng gấp đôi, đạt 97 tỷ USD. Đáng chú ý, 93% giao dịch được thực hiện bằng đồng nội tệ, cho thấy mức độ hội nhập tài chính ngày càng sâu rộng giữa các quốc gia trong khối.
Ngoài ra, ông Putin cho biết các nước EAEU cũng đạt tiến bộ rõ rệt trong việc liên kết hệ thống thanh toán quốc gia và sử dụng thẻ ngân hàng, qua đó thúc đẩy tự chủ tài chính và giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán quốc tế.
Diễn đàn Kinh tế Á-Âu là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên EAEU, bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan.



