Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 tuyên bố Moscow chưa bao giờ phản đối khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể tìm được một sự đồng thuận về đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.
Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin gọi những cảnh báo từ các lãnh đạo châu Âu rằng Nga có thể mở rộng tấn công sâu hơn vào lục địa này chỉ là “những câu chuyện hù dọa”.
Ông Putin khẳng định Nga chưa từng phản đối việc Ukraine tìm kiếm sự hội nhập với EU.
“Về việc Ukraine gia nhập EU, chúng tôi chưa bao giờ phản đối. Nhưng NATO (liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - PV) lại là một vấn đề khác,” ông Putin nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Trung Quốc.
Về chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Putin tái khẳng định Nga buộc phải phản ứng trước những nỗ lực của phương Tây - với sự hậu thuẫn từ liên minh quân sự NATO - nhằm cố gắng chiếm lấy toàn bộ không gian hậu Xô Viết. Với Nga, đây là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia.
Tổng thống Nga cũng cho biết đã thảo luận vấn đề an ninh Ukraine trong cuộc họp thượng đỉnh Alaska ngày 15/8 với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Có những lựa chọn để đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp xung đột chấm dứt. Và theo tôi, cơ hội để tìm ra sự đồng thuận vẫn có,” ông Putin nói.
