Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, loại có thể mang đầu đạn hạt nhân, vào trực chiến từ cuối năm 2026. Phương Tây gọi loại vũ khí này là "Satan II", còn nhà lãnh đạo Nga mô tả đây là tên lửa "bất khả chiến bại", có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện có.
Phát biểu được ông Putin đưa ra sau khi Nga phóng thử thành công RS-28 Sarmat ngày 12/5. Theo ông, "Chắc chắn chúng tôi sẽ đưa tên lửa Sarmat vào biên chế từ cuối năm nay". Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video vụ phóng, cho thấy tên lửa phóng lên giữa những cột khói nâu dày đặc. Moscow nhận định đây là lần thử thành công đầu tiên của RS-28 Sarmat.
Theo đánh giá của giới chuyên gia phương Tây, Sarmat có thể mang tải trọng 10 tấn và đạt tầm bắn gần 18.000 km, thấp hơn nhiều so với mức 35.000 km mà ông Putin từng nêu. Để so sánh, tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman của Mỹ có tầm bắn tối đa khoảng 12.900 km và mang tối đa 3 đầu đạn.
Ngoài việc nhấn mạnh năng lực của RS-28 Sarmat, Tổng thống Putin còn cho biết một số chương trình vũ khí chiến lược khác của Nga đang ở giai đoạn cuối.
Ông đề cập tới ngư lôi không người lái mang đầu đạn hạt nhân Poseidon, tên lửa hành trình bay thấp hạt nhân Burevestnik và tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, từng hai lần được phóng vào Ukraine.
Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ cho hay năm ngoái Nga sở hữu gần 5.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.700 đầu đạn đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng.
