Tổng thống Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm

VOH - Ông Trump ký sắc lệnh gia hạn thêm 12 tháng lệnh trừng phạt Nga, cho rằng các hành động từ Moscow vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh gia hạn thêm 12 tháng lệnh trừng phạt Nga, cho rằng các hành động từ Moscow vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

Thông tin được công bố trong tài liệu đăng trên trang web của Công báo Liên bang Mỹ vào ngày 10/4. Trong đó nêu rõ: “Các hoạt động có hại ở nước ngoài của Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia. Vì vậy, tình trạng khẩn cấp quốc gia hiện hành cần được duy trì sau ngày 15/4”.

trump_voh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. - Ảnh: CNN

Sắc lệnh lần này tiếp nối Sắc lệnh 14024 – được ban hành từ tháng 4/2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden – làm nền tảng cho chuỗi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Các hành vi bị cáo buộc bao gồm: can thiệp vào tiến trình bầu cử dân chủ tại Mỹ và các đồng minh, gây bất ổn ở các khu vực có tầm quan trọng chiến lược, cùng với việc vi phạm các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Washington cho rằng những hành động này đe dọa trực tiếp đến lợi ích an ninh lâu dài của nước Mỹ, tạo ra môi trường bất ổn trong quan hệ quốc tế và làm gia tăng căng thẳng toàn cầu.

Phía Nga hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về quyết định gia hạn trừng phạt của ông Trump. Tuy nhiên, động thái mới có thể khiến quan hệ giữa hai cường quốc tiếp tục lún sâu vào căng thẳng, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục thể hiện nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Một nguồn tin từ trang Axios ngày 11/4 tiết lộ, cựu tổng thống Mỹ đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu không đạt được bước tiến rõ ràng trong việc đạt thỏa thuận hòa bình vào cuối tháng.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – trong phát biểu gần đây cho biết, đối thoại giữa Moscow và Washington vẫn đang diễn ra, và Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nếu có đối tác nghiêm túc và thiện chí.

Bình luận