Các tài liệu được đăng trực tuyến vào ngày 19/8 cho thấy, ông đã thực hiện hơn 600 giao dịch mua tài chính kể từ ngày 21/1/2025, một ngày sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.
Bản báo cáo ngày 12/8 của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ không liệt kê số tiền chính xác cho mỗi lần mua mà chỉ đưa ra thông tin chung.
Chẳng hạn, các trái phiếu mà ông mua bao gồm trái phiếu doanh nghiệp từ Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile Mỹ và UnitedHealth Group.
Các hình thức mua nợ khác bao gồm nhiều loại trái phiếu do các thành phố, tiểu bang, quận và khu học chánh cũng như các khu vực cung cấp khí đốt và các tổ chức khác phát hành.
Các khoản mà ông nắm giữ thuộc các lĩnh vực có thể hưởng lợi từ những thay đổi chính sách của Mỹ dưới thời chính quyền của ông, chẳng hạn như việc bãi bỏ quy định về tài chính - theo Reuters.
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, ông Trump vẫn tiếp tục nộp các báo cáo bắt buộc về danh mục đầu tư của mình, nhưng cả ông lẫn gia đình đều không tham gia quản lý hoặc lựa chọn các trái phiếu này – mà do một tổ chức tài chính bên thứ ba quản lý.
Các quan chức đạo đức liên bang đã chứng nhận các báo cáo và cho biết, điều này tuân thủ luật hiện hành.
John Canavan, nhà phân tích hàng đầu tại Oxford Economics cho biết: "Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Trump đã tăng đáng kể, phần lớn tập trung vào cổ phiếu tiền điện tử và Trump Media. Do đó, hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy việc mua trái phiếu của ông là một sự đa dạng hóa thận trọng trong khối tài sản trị giá hàng tỷ đô la của ông ấy".
Bản kê khai hàng năm của ông Trump nộp vào tháng 6 cho thấy, thu nhập của ông từ nhiều nguồn khác nhau - điều này khiến ông phải đối mặt với cáo buộc xung đột lợi ích.


