Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “rất quyết tâm đạt được thỏa thuận với Iran” sau các cuộc tiếp xúc mà ông mô tả là “căng thẳng nhưng mang tính xây dựng”, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và thị trường toàn cầu biến động.
Trao đổi với phóng viên, ông Trump bày tỏ kỳ vọng các cuộc thảo luận với Tehran sẽ sớm đem lại kết quả cụ thể. Ông nói Mỹ đã tiến hành những cuộc đàm phán mạnh mẽ với Iran và đạt được "những điểm đồng thuận quan trọng".
Theo Tổng thống Mỹ, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã làm việc với phía Iran và đi đến thống nhất chung. Hai bên đã đồng thuận 15 điểm, trong đó có cam kết của Iran về việc không phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Trump cũng cho biết đã trao đổi với Israel và tin rằng nước này sẽ hài lòng với các thỏa thuận đạt được. Ông nhấn mạnh giá dầu thế giới sẽ giảm mạnh ngay khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực, đồng thời bày tỏ mong muốn có "càng nhiều dầu càng tốt" sau khi nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang bị mắc kẹt trên biển.
Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran lập tức phủ nhận, khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào giữa Tehran và Washington. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng việc ông Trump bất ngờ hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện của nước này chỉ là “một phần trong nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng và câu giờ cho các kế hoạch quân sự”.
Một quan chức an ninh cấp cao của Iran, được truyền thông nhà nước dẫn lời, tuyên bố “sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào”, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz khó có thể sớm trở lại bình thường trong bối cảnh hiện nay.
Những phát biểu trái ngược xuất hiện sau khi ông Trump thông báo tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại. Trước đó, ông từng đe dọa phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz.
Diễn biến này tác động rõ rệt tới thị trường tài chính. Giá dầu thô Mỹ giảm khoảng 10%, xuống dưới 90 USD/thùng; dầu Brent cũng hạ về quanh 100 USD/thùng. Chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng hơn 1,5%, trong khi hợp đồng tương lai tại Mỹ đảo chiều đi lên, với chỉ số Dow Jones dự kiến tăng khoảng 1.000 điểm khi mở cửa.

