Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vào hôm nay 23/9, trong bối cảnh lãnh đạo thế giới tranh luận về vai trò của Washington trong trật tự quốc tế khi chính sách “Nước Mỹ trên hết” tiếp tục gây tranh cãi.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay, ông Trump đã đảo lộn chính sách đối ngoại Mỹ với loạt biện pháp như cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài, áp thuế cả với đồng minh lẫn đối thủ và duy trì quan hệ “ấm áp nhưng bất ổn” với Nga.
Trong khi đó, các nỗ lực giải quyết các điểm nóng toàn cầu như Gaza và Ukraine chỉ mới đạt kết quả hạn chế.
Theo kế hoạch, ông Trump là diễn giả thứ hai sau khi phiên họp toàn thể khai mạc lúc 9h sáng 23/9 (20h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã cắt viện trợ sâu rộng, làm dấy lên lo ngại nhân đạo và buộc Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phải thúc đẩy cải tổ cắt giảm chi phí.
Theo Reuters, chính quyền Trump dự định kêu gọi thu hẹp đáng kể quyền tị nạn, yêu cầu người xin tị nạn phải nộp đơn ở quốc gia đầu tiên họ đặt chân đến thay vì tự chọn. Đây được coi là bước đi nhằm đảo ngược khuôn khổ bảo hộ nhân đạo hậu Thế chiến II.
Cuộc họp năm nay diễn ra khi chiến sự Israel - Hamas bước sang năm thứ hai. Trong khi hàng chục lãnh đạo thế giới đã công khai ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine, Israel cùng đồng minh thân cận Mỹ vẫn phản đối kịch liệt.
Chính phủ cực hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không chấp nhận giải pháp hai nhà nước, bất chấp làn sóng chỉ trích toàn cầu về thương vong tại Gaza, nơi các nguồn tin y tế địa phương cho biết đã có hơn 65.000 người Palestine thiệt mạng.
Ngoài Tổng thống Trump, các lãnh đạo và quan chức cấp cao khác cũng sẽ phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ, đáng chú ý có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ phát biểu.
Ông Trump cũng sẽ có cuộc gặp song phương với ông Zelenskiy trong ngày 23/9, đồng thời có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Argentina Javier Milei và lãnh đạo nhiều nước Trung Đông - Hồi giáo như Qatar, Saudi Arabia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, UAE và Jordan.

