Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết dự thảo kế hoạch đã được các nhà đàm phán của Ukraine và Mỹ nhất trí, đồng thời chuyển tới Nga để lấy ý kiến phản hồi. Cùng với văn bản này, Mỹ và Ukraine cũng trao đổi một số thỏa thuận song phương liên quan đến bảo đảm an ninh và tái thiết Ukraine sau xung đột.
Mặc dù không công bố toàn văn dự thảo, Tổng thống Zelensky đã nêu rõ nhiều nội dung cốt lõi. Bao gồm kế hoạch tái khẳng định chủ quyền của Ukraine, duy trì quy mô quân đội nước này ở mức thời bình khoảng 800.000 binh sĩ. Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước châu Âu sẽ cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO. Ukraine sẽ trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào một thời điểm xác định, trong đó Kiev mong muốn có lộ trình và mốc thời gian cụ thể.
Dự thảo kế hoạch cũng đề cập các vấn đề tái thiết và phát triển kinh tế, với việc thành lập một số quỹ phục hồi đất nước với mục tiêu huy động khoảng 800 tỷ USD, đồng thời thúc đẩy nhanh tiến trình ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Ukraine và Mỹ.
Ngoài ra, văn kiện nêu rõ nguyên tắc trao đổi toàn bộ tù binh theo hình thức “tất cả đổi lấy tất cả”, thành lập một ủy ban nhân đạo để giải quyết các vấn đề nhân đạo còn tồn tại, cũng như đề cập đến việc vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các vấn đề liên quan đến lãnh thổ.
Theo dự thảo, ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử trong thời gian sớm nhất có thể. Thỏa thuận hòa bình sẽ có tính ràng buộc pháp lý và việc thực thi sẽ do Hội đồng Hòa bình, dưới sự giám sát của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đảm nhiệm. Điều khoản cuối cùng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi tất cả các bên đồng ý với thỏa thuận.
Hiện Mỹ đang tăng cường các nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine thông qua các cuộc đàm phán với cả hai bên. Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

