Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bỉ ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev có kế hoạch sử dụng một phần khoản vay bồi thường từ tài sản Nga bị đóng băng để đầu tư sản xuất vũ khí tầm xa, với tầm bắn có thể đạt tới 3.000 km, ngay trên lãnh thổ Ukraine.
Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đang thúc đẩy nền sản xuất quốc phòng trong nước, trong đó có các vũ khí năng lực tầm xa từ 150km đến 3.000km, là những vũ khí được kỳ vọng trở thành năng lực mới.
Ông Zelensky đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nguồn tài chính để triển khai sản xuất hàng loạt.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết việc sử dụng một phần tài sản Nga bị đóng băng là phương án quan trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất quốc phòng trong nước cũng như cho ngành sản xuất của các đối tác châu Âu.
Theo European Pravda, trong phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu ở Brussels, ông Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng nhận được tên lửa tầm xa, bao gồm cả Tomahawk, từ các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng việc sử dụng tài sản Nga cho “khoản vay bồi thường” cần được xem xét kỹ lưỡng, do tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và tài chính.
Ông Zelensky khẳng định Ukraine chưa bao giờ sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, chỉ sử dụng các loại vũ khí tầm xa của mình trong khu vực giao tranh hoặc nơi Nga chuẩn bị triển khai chiến dịch quân sự.
Trước đó, ngày 17/10, ông Zelensky đã tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận nhiều nội dung, bao gồm khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tuy nhiên, theo Axios, Tổng thống Trump khẳng định Washington chưa có ý định thực hiện kế hoạch này, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là giải pháp ngoại giao.
Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cung cấp hoặc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là “bất khả thi”, đồng thời coi đây là “giai đoạn leo thang hoàn toàn mới” có thể làm trầm trọng thêm quan hệ Nga – Mỹ.



