Tổng thống Ukraine đã có cuộc điện đàm vào ngày 25/2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, con rể của ông là Jared Kushner, cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
Các phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 26/2 để tiến hành đàm phán song phương. Sau đó, một vòng thương lượng ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga được lên kế hoạch tổ chức vào đầu tháng 3.
Trên Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/2. Theo Kyiv Post, nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ và tôi cảm ơn họ vì tất cả những nỗ lực và sự tham gia vào các cuộc đàm phán, vào nỗ lực chấm dứt xung đột".
Ông Zelensky đồng thời đánh giá cao Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) – cơ chế của NATO cho phép các đồng minh mua vũ khí Mỹ để hỗ trợ Kiev phòng thủ. Chương trình này được triển khai nhằm bù đắp khoảng trống sau khi ông Donald Trump tái đắc cử và chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine vào năm ngoái.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về nội dung sẽ được thảo luận tại cuộc gặp song phương ở Geneva và kế hoạch cho đàm phán ba bên trong tháng 3. Ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng điều đó sẽ tạo cơ hội để tiến tới các cuộc đàm phán ở cấp lãnh đạo. Tổng thống Donald Trump ủng hộ các bước đi này. Chỉ bằng cách này, tất cả các vấn đề phức tạp và nhạy cảm mới có thể được giải quyết và xung đột cuối cùng mới có thể chấm dứt".
Ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dẫn đầu phái đoàn Kiev tại cuộc đàm phán ngày 26/2. Phía Mỹ do ông Kushner và ông Witkoff đại diện.
Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ nên được tổ chức để hoàn tất một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine còn bỏ ngỏ nếu Kiev vẫn giữ quan điểm đàm phán hiện tại.
Ông Peskov nhận định vấn đề lãnh thổ là nội dung "khó khăn nhất" trong các cuộc thương lượng, đồng thời cáo buộc Ukraine không tìm kiếm các giải pháp để xử lý vấn đề này.

