Theo kế hoạch, phái đoàn Nga - Trung sẽ tiến hành nhiều cuộc đàm phán quy mô lớn, tập trung vào hợp tác song phương và các vấn đề chiến lược. Trong thời gian lưu lại Bắc Kinh, Tổng thống Putin cũng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một năm ông Putin đến thăm Trung Quốc. Tháng 5/2024, Tổng thống Nga hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và ký kết một loạt văn kiện hợp tác. Hai nhà lãnh đạo còn tham dự lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Trung và khai mạc Năm Văn hóa Nga - Trung.
Chuyến thăm lần này trùng với dịp Trung Quốc kỷ niệm ngày 3/9 sự kiện đánh dấu chiến thắng trước Nhật Bản năm 1945, chấm dứt Thế chiến II tại châu Á.
Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình từng sang Moskva dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5, kỷ niệm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
Trong các phát biểu chung, cả hai nhà lãnh đạo nhiều lần nhấn mạnh cam kết bảo vệ “sự thật lịch sử”, tưởng nhớ hy sinh của thế hệ đi trước đồng thời khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ chiến lược toàn diện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng mô tả chuyến thăm Nga của ông Tập hồi năm 2024 là “thành công”, đặt nền móng cho những bước hợp tác tiếp theo.



