Ngày 14/10, nhóm 8 bang tại Mỹ gồm Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska và West Virginia đã đệ đơn kiện OpenAI tại các tòa án tiểu bang. Các nguyên đơn cáo buộc ChatGPT gây hại cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, khi hướng dẫn và khuyến khích thực hiện các hành vi nguy hiểm, bạo lực hoặc gây hại cho bản thân và người khác.
Đơn kiện cho rằng ChatGPT được thiết kế tạo cảm giác dễ gần nhằm chiếm lòng tin người dùng nhưng lại củng cố ảo tưởng, vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng khi đưa ra thông tin sai lệch về độ an toàn. Các bang yêu cầu tòa án buộc OpenAI thay đổi cách vận hành, dừng phát triển mô hình AI tự cải thiện nếu không đảm bảo phù hợp giá trị con người, đồng thời chịu các khoản phạt dân sự và bồi thường thiệt hại.
Đây là hành động pháp lý phối hợp lớn nhất từ các tiểu bang nhắm vào một công ty AI. Hiện OpenAI vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc trên.

























