Thông tin được Thủ tướng Anutin Charnvirakul công bố trong buổi họp báo tại Bangkok, đánh dấu bước đi mạnh tay trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng xuyên biên giới.
Đợt tịch thu diễn ra sau khi lực lượng chức năng tại nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu và Mỹ đồng loạt nhắm vào tập đoàn Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, cùng mạng lưới kinh doanh “vươn vòi” toàn cầu của tập đoàn này. Hàng tỷ USD tài sản của các cá nhân và tổ chức liên quan đã bị đóng băng hoặc thu giữ.
Thủ tướng Anutin cho biết các đối tượng bị điều tra gồm Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group, một công dân Campuchia và hai công dân Thái Lan. Mỹ trước đó cáo buộc Chen Zhi điều hành các trại lao động cưỡng bức phục vụ cho hoạt động lừa đảo trực tuyến trên quy mô lớn tại Campuchia.
“Cần đưa tất cả những người chịu trách nhiệm ra công lý”, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh.
Theo Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO), khoảng 100 tài sản của Chen đã bị thu giữ, trị giá gần 12 triệu USD, gồm tiền mặt, đất đai, trang sức và hàng xa xỉ. Nhà chức trách cũng tịch thu gần 15 triệu USD tài sản của ông trùm casino Kok An, người bị cáo buộc đứng đầu một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia dọc biên giới Thái Lan – Campuchia.
Phần lớn tài sản bị thu giữ, khoảng 290 triệu USD, thuộc về hai công dân Thái Lan nghi có liên hệ mật thiết với hoạt động lừa đảo của Prince Holding Group. Thời điểm cụ thể các đợt tịch thu chưa được công bố.
Trong những năm gần đây, các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã phát triển mạnh ở Myanmar, Campuchia, Lào và Thái Lan, sử dụng các chiêu thức từ giả danh đầu tư đến lừa đảo tình cảm. Nhiều nhân viên bị lừa bán vào các khu trại, buộc phải làm việc trong điều kiện bị tra tấn, giam giữ và bóc lột.
Không chỉ Thái Lan, nhiều quốc gia khác cũng tiến hành các biện pháp mạnh. Anh đã đóng băng hơn 130 triệu USD tài sản ở London có liên quan đến mạng lưới của Chen. Đài Loan, Singapore và Hong Kong mỗi nơi thu giữ lượng tài sản có giá trị lên tới 350 triệu USD.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ mô tả Prince Holding Group là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”, đồng thời tịch thu khoảng 15 tỷ USD Bitcoin mà Washington cáo buộc là lợi nhuận bất chính của mạng lưới lừa đảo.
Thông báo của Thái Lan được xem là tín hiệu cho thấy Bangkok đang quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Với sự vào cuộc của nhiều quốc gia, chiến dịch trấn áp mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng, trong bối cảnh các hoạt động phạm tội công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng Internet toàn cầu.
