Triều Tiên bác bỏ cáo buộc hỗ trợ Nga trong chiến sự ở Ukraine

TRIỀU TIÊN - Ngày 2/6, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích một báo cáo gần đây của nhóm giám sát thuộc Liên Hợp Quốc về quan hệ quân sự giữa nước này với Nga, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA.

Nhóm giám sát mà Triều Tiên lên tiếng phủ nhận là Nhóm Giám sát Trừng phạt Đa phương (MSMT) gồm 11 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Triều Tiên cho rằng cáo buộc của nhóm này là hành động “thiên vị chính trị” và “xâm phạm chủ quyền trắng trợn”, theo KCNA.

Báo cáo của MSMT cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp hơn 20.000 container đạn dược cho Nga và hỗ trợ Moscow tăng cường các đợt tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng tại Ukraine.

Phía Nga cũng được cho là đã giúp Bình Nhưỡng cải thiện hiệu suất tên lửa nhằm đáp lại hỗ trợ của Triều Tiên.

Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, chính phủ nước này khẳng định hợp tác quân sự với Nga là “quyền chủ quyền chính đáng” theo hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện được hai bên ký kết vào năm ngoái, bao gồm điều khoản hỗ trợ quân sự trong trường hợp bị tấn công vũ trang.

650338d4d006c0.36466788
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay trước cuộc hội đàm giữa hai bên, trong chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un vào năm 2023 - Ảnh: KCNA

Triều Tiên cũng cho rằng MSMT “chỉ là công cụ chính trị phục vụ lợi ích địa chính trị của phương Tây, không có cơ sở để điều tra các quyền chủ quyền hợp pháp của các quốc gia khác”.

Động thái phản ứng này diễn ra sau khi Triều Tiên và Nga cùng xác nhận hồi tháng 4 rằng binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai tới Ukraine để hỗ trợ Nga trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

“Chúng tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những hành động khiêu khích của phương Tây nhằm áp đặt các tiêu chuẩn chính trị và pháp lý đơn phương, can thiệp vào chủ quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi cảnh báo nghiêm khắc về những hệ lụy tiêu cực từ các hành động liều lĩnh này,” tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ.

Bình luận