Nếu diễn ra đúng như dự đoán đây sẽ là đợt triển khai binh lực nước ngoài lớn nhất của Bình Nhưỡng trong nhiều thập kỷ.
Báo cáo cho biết số binh sĩ này có thể sẽ đến Nga trong vài tháng tới và tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Con số này gây tranh cãi, bởi nó gấp gần ba lần so với khoảng 11.000 binh sĩ được cho là đã được Triều Tiên bí mật triển khai cuối năm 2024.
Chuyên gia Jenny Town từ Trung tâm Stimson cho rằng đây là điều khả thi. Bà nhận định Triều Tiên nhiều khả năng sẽ triển khai theo từng đợt, khoảng 10.000 đến 20.000 người mỗi lần.
Ảnh vệ tinh mà CNN tiếp cận được cho thấy các dấu hiệu vận chuyển tại cảng Dunai của Nga nơi từng đón tàu đổ bộ lớp Ropucha, có thể chở khoảng 400 lính và tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng, nơi xuất hiện máy bay vận tải quân sự IL-76.
Ông Joe Byrne, chuyên gia tại Trung tâm Open Source (Anh), nhận định các tuyến vận chuyển cũ đưa lính Triều Tiên sang Nga đang được tái kích hoạt có thể phục vụ các đợt triển khai quy mô lớn.
Trước diễn biến này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cảnh báo ông Kim Jong Un đang đánh cược lớn khi gửi binh sĩ đến chiến trường có tỉ lệ thương vong cực cao.
Không chỉ lính chiến đấu, Triều Tiên còn được cho là sẽ cử thêm 1.000 lính công binh và 5.000 công nhân xây dựng để hỗ trợ Nga trong việc gỡ mìn, tái thiết hạ tầng tại khu vực Kursk. Điều này được nhấn mạnh trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6 của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên vừa ký một thỏa thuận quân sự sâu rộng năm 2024, bao gồm điều khoản phòng thủ chung, sau chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng.



