Triều Tiên công bố 50 bệ phóng pháo phản lực mang đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên tổ chức lễ bàn giao và trưng bày 50 bệ phóng pháo phản lực 600 mm có thể mang đầu đạn hạt nhân, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Buổi lễ công bố chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa 25-4 ở thủ đô Bình Nhưỡng, dưới sự chủ trì trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), 50 xe bệ phóng dạng bánh lốp (TEL) được xếp thành hàng trước địa điểm tổ chức.

Hệ thống này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hệ dẫn đường tiên tiến. Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un cho rằng hệ thống pháo phản lực 600 mm "kết hợp hoàn hảo giữa độ chính xác và sức hủy diệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật với khả năng bắn nhanh của pháo phản lực". Ông nhấn mạnh vũ khí này được thiết kế cho các đòn tấn công "chiến lược", ám chỉ khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

trieu-tien-2-1771470111061842261437
Triều Tiên công bố 50 bệ phóng pháo phản lực 600 mm

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã trao "văn bản bàn giao" các bệ phóng cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đánh dấu việc triển khai chính thức.

Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định đây là "vũ khí siêu chính xác cỡ lớn duy nhất trên thế giới", đồng thời cho rằng nó làm thay đổi hoàn toàn vai trò và khái niệm pháo binh trong chiến tranh hiện đại. Ông cũng cho biết tại Đại hội Đảng sắp tới, Bình Nhưỡng sẽ công bố các mục tiêu mới nhằm tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng.

Triều Tiên bất ngờ công bố 50 “siêu pháo” tích hợp AI, có thể mang đầu đạn hạt nhân
50 bệ phóng của hệ thống pháo phản lực 600 mm - Ảnh: Rodong Sinmun

Tuy vậy, một số chuyên gia quốc tế bày tỏ hoài nghi về tuyên bố trên của lãnh đạo Triều Tiên. Ông Sam Lair, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS), nói với NK News rằng việc tích hợp AI vào hệ thống dẫn đường của pháo phản lực 600 mm là "khó khả thi" và thuật ngữ AI có thể chỉ các hệ thống máy tính hỗ trợ truyền thống.

Ông Ankit Panda, chuyên gia cao cấp của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định AI mà Triều Tiên đề cập có thể liên quan đến quy trình sản xuất thay vì dẫn đường chiến đấu.

Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng việc triển khai các bệ phóng sẽ tạo "răn đe" đối với đối thủ, đồng thời cảnh báo nếu vũ khí được sử dụng, "hạ tầng quân sự và hệ thống chỉ huy của đối phương sẽ sụp đổ ngay lập tức". Với tầm bắn ngắn, hệ thống này được cho là chủ yếu nhằm vào Hàn Quốc và lực lượng Mỹ đồn trú tại đây. Thủ đô Seoul nằm cách biên giới liên Triều chỉ khoảng 50 km tại điểm gần nhất.

Các bệ phóng xuất hiện lần này thuộc thiết kế mới với cấu hình 5 ống phóng, từng được dùng trong một vụ thử nghiệm tháng trước. Chúng được sản xuất tại Nhà máy 16-3 ở TP Phyongsong, còn đạn pháo 600 mm được chế tạo tại Nhà máy Máy kéo Kanggye. Đây là lần thứ hai Triều Tiên tổ chức lễ triển khai pháo phản lực 600 mm, sau khi công bố 30 bệ phóng dạng bánh xích vào cuối năm 2022. 

Bình luận