Động thái này được các nhà phân tích coi là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Bình Nhưỡng nhằm tái thiết vùng bờ biển phía đông của đất nước thành một trung tâm du lịch.
Truyền thông nhà nước đưa tin, địa điểm du lịch ở Tongchon gồm hơn 5 km bờ biển trải dài trên hai khu vực riêng biệt. Khu vực này được coi là tương đối dễ tiếp cận, với địa hình tương đương Wonsan.
Giới quan sát cho rằng Tongchon có thể trở thành một điểm đến du lịch quan trọng nếu các hoạt động giao lưu liên Triều được nối lại trong tương lai.
Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động cầm quyền, đưa tin, lễ khánh thành bãi biển mới ở Tongchon đã được tổ chức hôm 23/7.
Tờ báo đánh giá, công trình này là sản phẩm của “sự chăm sóc yêu thương của Đảng”, nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của chính quyền trong việc thúc đẩy phục vụ nhân dân thông qua các dự án do nhà nước chỉ đạo thực hiện.
Bãi biển nằm dọc theo bờ biển tỉnh Kangwon, một khu vực từ lâu đã nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Triều Tiên trước đây đã vạch ra kế hoạch biến khu vực Wonsan-Kalma gần đó thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài.
Các nhà phân tích cho rằng, nỗ lực này dường như là một phần của chiến lược khôi phục khu du lịch Núi Geumgang đang bị bỏ hoang và tích hợp nó với Wonsan thông qua một sáng kiến phát triển ven biển thống nhất.
Việc phát triển một khu nghỉ dưỡng bãi biển khác giữa Wonsan và Núi Geumgang phản ánh tham vọng lớn hơn của Bình Nhưỡng trong việc tạo ra một hành lang du lịch kết nối dọc theo Biển Đông.


