Ngày 15/4, Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản có hành động “khiêu khích nghiêm trọng” sau khi Tokyo công bố Sách xanh ngoại giao thường niên, trong đó tái khẳng định phản đối việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo tuyên bố đăng tải trên KCNA, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng lập trường của Nhật Bản là "khiêu khích nghiêm trọng, xâm phạm quyền chủ quyền, lợi ích an ninh và quyền phát triển" của nước này, đồng thời khẳng định việc tăng cường năng lực quốc phòng là “quyền tự vệ chính đáng”.
Về phía Tokyo, Sách xanh ngoại giao không chỉ nhấn mạnh quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên mà còn đề cập việc Bình Nhưỡng bị cho là hỗ trợ quân sự cho Nga trong xung đột với Ukraine.
Nhật Bản cũng điều chỉnh cách gọi quan hệ với Trung Quốc, cho thấy những dịch chuyển đáng chú ý trong chính sách đối ngoại khu vực.
Triều Tiên – Nhật Bản hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức.
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Triều Tiên hiện có khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và đủ vật liệu để mở rộng đáng kể kho vũ khí.
Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định vị thế hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược”, nhấn mạnh chiến lược răn đe là trụ cột bảo đảm an ninh quốc gia.
