Ngày 1/11, tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moscow, Ngoại trưởng Choe Son Hui cho biết, Triều Tiên sẽ ủng hộ Nga cho đến khi nước này giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Ukraine.
"Mối quan hệ hữu nghị truyền thống trong lịch sử của chúng ta, vốn đã trải qua thử thách của lịch sử, ngày nay... đang vươn tới một tầm cao mới của mối quan hệ đồng chí quân sự bất khả chiến bại", bà nói, đồng thời ca ngợi vai trò của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong mối quan hệ này.

Bà Choe Son Hui cho biết, Bình Nhưỡng không nghi ngờ gì rằng dưới "sự lãnh đạo sáng suốt" của ông Putin, quân đội và nhân dân Nga sẽ "đạt được chiến thắng to lớn trong cuộc đấu tranh thiêng liêng nhằm bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích an ninh của nhà nước".
"Và chúng tôi cũng đảm bảo rằng cho đến ngày chiến thắng, chúng tôi sẽ sát cánh cùng những người đồng chí Nga của mình", bà nói.
Ông Lavrov cũng nói về "mối quan hệ rất chặt chẽ" giữa quân đội hai nước và cho biết điều này cho phép họ cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ an ninh quan trọng.
Ông Lavrov nói: "Các mối liên hệ rất chặt chẽ đã được thiết lập giữa quân đội hai nước và dọc theo tuyến an ninh - điều này cũng cho phép chúng tôi giải quyết các nhiệm vụ thực tế quan trọng và có ý nghĩa đối với an ninh của công dân chúng tôi và các bạn".
Bà Choe cho biết, hai nước cần tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ theo hiệp ước mà các nhà lãnh đạo của họ đã ký vào tháng 6, trong đó có điều khoản phòng thủ chung.
Trong các bình luận trên truyền hình và phát biểu thông qua phiên dịch, bà Choe cáo buộc Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang âm mưu tấn công hạt nhân vào đất nước bà.
Tuy không đưa ra bằng chứng chứng minh cho khẳng định của mình, nhưng bà nhắc tới các cuộc tham vấn thường xuyên giữa Washington và Seoul, trong đó 'âm mưu đã diễn ra'.
Bà Choe cho rằng, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có thể trở nên "bùng nổ" bất cứ lúc nào. Do đó, Triều Tiên cần tăng cường kho vũ khí hạt nhân và hoàn thiện khả năng sẵn sàng tấn công hạt nhân trả đũa nếu cần thiết.