Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch phòng thủ tên lửa không gian mới của Mỹ mang tên “Vòm vàng”, cáo buộc đây là một "kịch bản chiến tranh hạt nhân ngoài không gian" và đẩy thế giới tới nguy cơ một cuộc xung đột hạt nhân toàn diện.
Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố hệ thống "Vòm vàng" là sản phẩm điển hình của “chủ nghĩa Nước Mỹ trên hết”, thể hiện sự kiêu ngạo và đơn phương trong chính sách đối ngoại của Washington. Bình Nhưỡng cảnh báo hệ thống này không chỉ phá vỡ cân bằng chiến lược hiện tại mà còn có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tại Nhà Trắng rằng ông đã phê duyệt thiết kế và chỉ định người phụ trách chương trình “Golden Dome” trị giá 175 tỷ USD. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ triển khai hàng trăm vệ tinh phòng thủ ngoài không gian, trang bị cảm biến và thiết bị đánh chặn tiên tiến, với mục tiêu vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa từ Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên.
Dự án này được cho là một phần trong chiến lược củng cố sức mạnh quân sự vũ trụ của Mỹ, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều quốc gia lo ngại về xu hướng quân sự hóa không gian. Trung Quốc đã bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng”, kêu gọi Mỹ dừng triển khai chương trình và thúc giục các bên kiềm chế, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong không gian.
Triều Tiên cáo buộc rằng việc Mỹ theo đuổi hệ thống này sẽ kích hoạt hàng loạt hành động đáp trả từ các cường quốc khác, đẩy thế giới đến sát bờ vực một cuộc đối đầu hạt nhân không chỉ trên mặt đất mà còn lan sang không gian.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cộng đồng quốc tế cần "kiên quyết lên án và phản đối kế hoạch nguy hiểm này của Mỹ", đồng thời kêu gọi các quốc gia liên quan bảo vệ không gian như một tài sản chung, không bị biến thành chiến trường.
Giới phân tích quốc tế đánh giá, nếu được triển khai, “Vòm vàng” sẽ là một trong những dự án phòng thủ không gian có quy mô lớn nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng sẽ làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự, làm phức tạp thêm tình hình an ninh toàn cầu vốn đang căng thẳng.
Cho đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về chỉ trích của Triều Tiên và Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc trong các phát ngôn trước đây vẫn nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực quân sự trong không gian chỉ mang tính “phòng vệ” và nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược của nước Mỹ cũng như các đồng minh.