Ngày 28/7, bà Kim Yo Jong – em gái và cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – tuyên bố Bình Nhưỡng “không quan tâm” và “không có lý do gì” để đối thoại với Hàn Quốc, bất chấp các nỗ lực gần đây từ chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhằm cải thiện quan hệ liên Triều.
Phát biểu được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lại, bà Kim Yo Jong nhấn mạnh rằng mọi đề xuất hay chính sách được đưa ra từ Seoul đều không khiến Triều Tiên thay đổi lập trường. "Chúng tôi một lần nữa khẳng định lập trường chính thức rằng: bất kể chính sách nào được thông qua hay đề xuất nào được đưa ra ở Seoul, chúng tôi không hề quan tâm, và không có lý do gì để gặp mặt cũng như không có vấn đề gì cần phải thảo luận với Hàn Quốc", bà nói.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Lee Jae Myung – người nhậm chức hồi tháng 6 – đã thể hiện thiện chí hòa dịu bằng cách dừng các chiến dịch rải truyền đơn và phát loa phóng thanh chống Triều Tiên tại khu vực biên giới. Đây được xem là sự thay đổi lớn so với giọng điệu cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm, vốn bị Bình Nhưỡng chỉ trích gay gắt trong suốt thời gian qua.
Ngay sau khi Hàn Quốc chấm dứt các hành động tuyên truyền, Triều Tiên cũng đã tạm dừng chương trình phát thanh biên giới – vốn nổi tiếng với những âm thanh kỳ quái, rùng rợn hướng về phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà Kim cảnh báo rằng Seoul không nên ảo tưởng về một bước đột phá trong quan hệ hai miền.
“Nếu Hàn Quốc nghĩ rằng họ có thể đảo ngược mọi hậu quả chỉ bằng vài lời nói đầy cảm xúc thì không gì là tính toán sai lầm nghiêm trọng hơn điều đó”, bà Kim phát biểu. Bình Nhưỡng cũng cho rằng những động thái từ phía Hàn Quốc chỉ mang tính hình thức và thiếu sự chân thành trong chính sách đối với miền Bắc.
Về mặt pháp lý, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950–1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. Điều này khiến quan hệ hai miền bán đảo luôn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng và xung đột bất ngờ.
Bất chấp lập trường cứng rắn từ Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vẫn khẳng định ông sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào. Ông cho biết Hàn Quốc cam kết theo đuổi chính sách hòa giải và tăng cường hỗ trợ cho những người đào tẩu khỏi Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy hợp tác nhân đạo xuyên biên giới.
Trong khi đó, Mỹ – đồng minh an ninh chủ chốt của Hàn Quốc – vẫn duy trì khoảng 28.000 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc nhằm hỗ trợ khả năng phòng thủ trước mọi hành vi quân sự từ phía Triều Tiên.


