Động thái này cho thấy Bình Nhưỡng đang tiếp tục xóa bỏ những tàn tích còn lại của nỗ lực hòa giải giữa hai miền.
Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung Sam, vào tháng 1 năm nay, Triều Tiên đã tháo dỡ biển hiệu cũ mang tên “Tongil-gak” (Tòa nhà Thống nhất) tại phần phía Bắc của Panmunjom và thay thế bằng biển tên mới là “Panmun-gwan” (Bàn Môn Quan). Việc đổi tên diễn ra âm thầm và chỉ được phát hiện qua theo dõi hình ảnh vệ tinh, video giám sát và báo cáo phân tích gần đây.
Panmunjom là nơi hai miền Triều Tiên ký kết thỏa thuận đình chiến năm 1953, cũng là địa điểm từng diễn ra các cuộc đối thoại cấp cao giữa hai miền. Việc xóa tên "thống nhất" khỏi một trong những biểu tượng của hợp tác liên Triều là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện rõ việc Triều Tiên đang chính thức đoạn tuyệt với khái niệm thống nhất hòa bình.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai miền liên tục xấu đi kể từ năm 2023, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Hàn Quốc là "kẻ thù chính". Kể từ đó, Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các biện pháp cứng rắn: cắt đứt kênh liên lạc quân sự, phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong và đẩy mạnh tuyên truyền chống Seoul.
Từ tháng 4/2024, Triều Tiên đã xây dựng các công trình chống tăng, rào chắn và rải mìn dọc theo Khu Phi quân sự (DMZ), nơi từng là biểu tượng hòa bình. Đường bộ và đường sắt nối liền hai miền, từng được xây dựng trong tinh thần hợp tác, cũng đã bị Triều Tiên tháo dỡ. Những bước đi này được cho là tuân theo chỉ thị của ông Kim nhằm chuẩn bị cho tình huống xung đột trong tương lai.
Tòa nhà “Tongil-gak” trước đây từng là nơi tiếp đón các phái đoàn Hàn Quốc và tổ chức các cuộc đàm phán quan trọng. Đáng chú ý, vào tháng 5/2018, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã diễn ra ngay tại đây, đánh dấu một giai đoạn “mùa xuân liên Triều” hiếm hoi.
Giới quan sát nhận định, việc đổi tên tòa nhà là động thái thể hiện rõ hơn định hướng chiến lược mới của Triều Tiên: không còn coi thống nhất là mục tiêu chính sách, mà thay vào đó là đối đầu và đối kháng. Đây được xem là sự thay đổi sâu sắc về lập trường, mang tính chất lâu dài.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ tiếc nuối về hành động của Triều Tiên và khẳng định nước này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tại DMZ cũng như tại Panmunjom – nơi từng là biểu tượng hy vọng của dân tộc Triều Tiên về hòa bình và tương lai chung.


