Trực thăng Apache của Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa ở Hàn Quốc

Một trực thăng AH-64E Apache của quân đội Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa gần Seoul, Hàn Quốc. Hai phi công an toàn, nguyên nhân đang được điều tra.

​Một trực thăng tấn công AH-64E Apache thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống cánh đồng ở Hyeondeok-myeon, Hàn Quốc, cách Trại Humphreys khoảng 15 km về phía tây.

Trực thăng Apache của Mỹ hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa ở Hàn Quốc – Hình 1

Trực thăng tấn công AH-64E Apache đậu trên một cánh đồng lúa ở Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek - Hàn Quốc ngày 18/5 - Ảnh: Stars and Stripes

Yonhap News cho biết cả hai thành viên phi hành đoàn đều an toàn, không ghi nhận hỏa hoạn hay thiệt hại khác.

Thiếu tá Eileen Poole, người phát ngôn của Sư đoàn Bộ binh số 2, cho hay nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo bà, chiếc trực thăng không bị hư hại trong quá trình hạ cánh.

Lữ đoàn Không quân Chiến đấu số 2, đơn vị vận hành trực thăng Apache, UH-60 Black Hawk và CH-47 Chinook, đang đóng tại căn cứ Humphreys.

Bà Poole nói "Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, tình hình đã được kiểm soát", đồng thời cho biết vì lý do an ninh, Bộ Chỉ huy không thể công bố điểm xuất phát hoặc lộ trình chuyến bay.

Theo bà Poole, sự an toàn của quân nhân và cộng đồng địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thông tin ban đầu từ phi hành đoàn cho thấy động cơ trực thăng có thể đã bị quá nóng. Quân đội Mỹ dự kiến sửa chữa và di chuyển chiếc trực thăng trong vòng 3 ngày.

Cũng trong ngày 18/5, Sách trắng Bộ Thống nhất liên Triều cho biết chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên thay vì gây sức ép và đối đầu.

Báo cáo này phản ánh nỗ lực của ông Lee nhằm cải thiện quan hệ liên Triều đang căng thẳng trên cơ sở xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Sách trắng mới nêu ba nguyên tắc chỉ đạo gồm Seoul tôn trọng hệ thống chính trị của Bình Nhưỡng, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không tham gia các hoạt động thù địch.

Từ đó, chính phủ định hình chính sách tổng thể là "cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên".

Dù Seoul thúc đẩy hòa giải, quan hệ liên Triều gần như vẫn đóng băng. Báo cáo cho biết trong 5 năm qua, hai miền Triều Tiên không có hoạt động trao đổi nhân dân hay kinh tế.

Bình luận