Trong thông điệp mới nhất ngày 9/4, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran không muốn chiến tranh nhưng sẽ bảo vệ “các quyền hợp pháp” trong mọi hoàn cảnh. Ông cũng cho biết Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz sang “giai đoạn mới”.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo “thời gian đang cạn dần”, nhấn mạnh Lebanon và các lực lượng đồng minh là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo mọi vi phạm sẽ phải trả giá.
Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định không có lệnh ngừng bắn với Hezbollah và Israel sẽ tiếp tục tấn công để đảm bảo an ninh.
Về vấn đề hạt nhân, Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, tuyên bố Iran sẽ không hạn chế làm giàu uranium theo yêu cầu từ Mỹ và Israel, cho rằng các sức ép hiện nay “không thực tế”.
Phát biểu được đưa ra trước cuộc đàm phán Mỹ - Iran, sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Iran tiếp tục làm giàu uranium và đang giám sát chặt các cơ sở hạt nhân của nước này.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran từng làm giàu uranium tới 60%, tiến gần ngưỡng 90% có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, khiến căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
