Trung Quốc áp thuế bao cao su để khuyến khích sinh con

Bắc Kinh sắp thu thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với thuốc và các sản phẩm tránh thai nhằm khuyến khích các gia đình sinh thêm con, sau nhiều thập kỷ hạn chế sinh sản nghiêm ngặt.

Theo luật thuế VAT mới nhất, từ ngày 1/1, "thuốc và sản phẩm tránh thai" sẽ không còn được miễn thuế. Các sản phẩm như bao cao su sẽ phải chịu mức thuế VAT 13%, bằng với hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thông thường khác.

Chính sách áp thuế được đưa ra trong bối cảnh dân số Trung Quốc đang suy giảm và tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục. Năm 2024, Trung Quốc chỉ có 9,5 triệu trẻ em chào đời, ít hơn khoảng một phần ba so với năm 2019, mặc dù năm 2024 là năm Rồng, một năm được truyền thống ưa thích để sinh con.

bao-cao-su-121225
Bao cao su tại Trung Quốc giờ đây sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng 13% - Ảnh: Getty Images

Mặc dù các hãng thông tấn nhà nước không đưa tin rộng rãi, sự thay đổi chính sách này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ rằng, việc nuôi con tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí mua bao cao su, ngay cả khi sản phẩm này bị đánh thuế.

Trong khi đó, các chuyên gia bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng gia tăng các trường hợp mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) do chi phí thuốc tránh thai tăng cao.

Giám đốc Qian Cai thuộc Nhóm Nghiên cứu Nhân khẩu học tại Đại học Virginia nhận định: “Giá cả tăng cao có thể làm giảm khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai đối với các nhóm dân cư có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dẫn đến gia tăng các trường hợp mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Những hậu quả đó, có thể dẫn đến nhiều ca phá thai hơn và chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn”.

Tiến sĩ Qian Cai cho rằng, tác động của thuế trong việc khuyến khích tỷ lệ sinh cao hơn sẽ rất hạn chế. Ông nói: “Đối với các cặp vợ chồng không muốn có con hoặc không muốn có thêm con, mức thuế 13% đối với thuốc tránh thai khó có thể ảnh hưởng đến quyết định sinh sản của họ, đặc biệt khi so sánh với chi phí nuôi con cao hơn nhiều”.

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có số ca phá thai cao nhất thế giới, ước tính khoảng 9 đến 10 triệu ca mỗi năm trong giai đoạn 2014-2021.  

Đáng lo ngại, số ca mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng đang gia tăng, với hơn 100.000 bệnh nhân mắc bệnh lậu và 670.000 bệnh nhân mắc bệnh giang mai vào năm 2024. Số lượng bệnh nhân mắc AIDS và nhiễm HIV cũng đạt khoảng 1,4 triệu người vào năm 2024, đặc biệt tăng mạnh ở nhóm người lớn tuổi.

Bình luận