Mức thuế sẽ dao động từ 21,9% đến 42,7%, dù hầu hết các công ty sẽ phải trả khoảng 30% - nhắm vào các sản phẩm như sữa và phô mai, bao gồm cả loại phô mai xanh Roquefort nổi tiếng của Pháp. Thuế sẽ bắt đầu được thu từ ngày 23/12.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy nhập khẩu sữa từ EU được trợ cấp và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Trung Quốc.
Khoảng 60 công ty, bao gồm cả Arla Foods - chủ sở hữu các thương hiệu như Lurpak và Castello, sẽ phải trả thuế từ 28,6% đến 29,7%.
Công ty Sterilgarda Alimenti SpA của Ý sẽ trả mức thuế thấp nhất là 21,9%, trong khi FrieslandCampina Belgium NV và FrieslandCampina Nederland BV sẽ trả mức thuế cao nhất là 42,7%.
Các công ty không tham gia vào cuộc điều tra sẽ phải trả mức phí cao nhất.
Quyết định của Trung Quốc vào ngày 22/12 chỉ là tạm thời và có thể được xem xét lại khi có phán quyết cuối cùng.
Căng thẳng thương mại với EU bùng phát vào năm 2023 khi Ủy ban châu Âu - cơ quan giám sát chính sách thương mại của khối - khởi động cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.
Bắc Kinh đã điều tra và áp thuế đối với hàng nhập khẩu rượu brandy, thịt heo và hiện nay là các sản phẩm sữa từ EU, những biện pháp được xem là mang tính trả đũa.
Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp thịt heo, Bắc Kinh đã nhiều lần giảm hoặc hạn chế tác động của thuế quan, bao gồm cả việc miễn trừ một phần cho một số nhà sản xuất.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các cuộc đàm phán về thuế quan đối với xe điện của khối đã được nối lại trong tháng này, tuy nhiên các cuộc đàm phán dự kiến kết thúc vào tuần trước và kể từ đó đến nay vẫn chưa có thông báo nào.


