Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống định danh số dành cho robot hình người sản xuất trong nước, được xem như một dạng “căn cước điện tử” giúp tăng cường quản lý và giám sát toàn bộ vòng đời thiết bị.
Robot cảnh sát hình người xuất hiện trên một tuyến phố ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc tham gia điều tiết giao thông ngày 3/5 - Ảnh: AFP
Theo South China Morning Post (SCMP), nền tảng có tên “Nền tảng dịch vụ quản lý toàn vòng đời robot hình người” vừa được kích hoạt, cho phép cấp mã định danh riêng cho các robot hình người hai chân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Hệ thống do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người và Trí tuệ nhân tạo hình người (HEIS), trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, triển khai.
Mục tiêu là tạo cơ chế quản lý thống nhất cho toàn bộ chuỗi cung ứng robot, từ nhà sản xuất, đơn vị phân phối, nhà cung cấp dịch vụ đến người dùng và cơ sở tái chế.
Theo cơ chế mới, mỗi robot được cấp một mã định danh gồm bốn phần: mã quốc gia phục vụ giao dịch xuyên biên giới, mã nhà sản xuất, mã sản phẩm và số series riêng cho từng thiết bị.
Cấu trúc này giúp tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đồng thời hỗ trợ kiểm soát rủi ro khi số lượng robot tăng nhanh.
Hiện có hơn 100 nhà sản xuất robot hình người tại Trung Quốc tham gia chương trình. Khoảng 28.000 robot thuộc gần 200 mẫu đã được cấp mã định danh.
Động thái diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh xác định robot hình người là lĩnh vực công nghệ chiến lược mới, song song với việc thúc đẩy tiêu chuẩn kỹ thuật và hoàn thiện chuỗi cung ứng.
Theo báo cáo của International Data Corporation (IDC), thị trường robot hình người toàn cầu đã tăng trưởng mạnh trong năm qua, với mức tăng hơn 500% và khoảng 18.000 robot được xuất xưởng.
Trung Quốc đang nổi lên như một trung tâm sản xuất nhờ lợi thế công nghiệp và tốc độ mở rộng nhanh.




