Thông tin do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố.
Sứ mệnh Thần Châu-19 được phóng vào ngày 30/10/2024, mang theo ba phi hành gia – hai nam và một nữ – tất cả đều thuộc lực lượng không quân Trung Quốc. Trong đó, hai thành viên trẻ tuổi lần đầu tiên tham gia sứ mệnh không gian.
Do điều kiện thời tiết xấu tại khu vực hạ cánh, kế hoạch trở về của tàu vũ trụ đã bị trì hoãn một ngày so với dự kiến.
Trong thời gian làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung, phi hành đoàn đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm khoa học, bao gồm nghiên cứu về môi trường sống ngoài Trái đất và thử nghiệm sử dụng loại đất mô phỏng từ Mặt trăng để sản xuất vật liệu xây dựng.
Nếu thành công, công nghệ này có thể đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của Trung Quốc về việc xây dựng một trạm nghiên cứu cố định trên Mặt trăng vào năm 2035.
Trước khi Thần Châu-19 quay về, Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu-20 vào ngày 24/.4, đưa ba phi hành gia khác lên thay thế, tiếp tục các nhiệm vụ trên trạm vũ trụ.
Quá trình bàn giao nhiệm vụ được thực hiện trực tiếp trong không gian để bảo đảm sự liên tục trong nghiên cứu và vận hành trạm.

Các sứ mệnh Thần Châu là phần cốt lõi trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc – một chương trình đang được duy trì ổn định suốt hơn hai thập kỷ.
Tần suất các chuyến bay tăng nhanh kể từ khi Trung Quốc hoàn tất trạm vũ trụ Thiên Cung vào cuối năm 2022, cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh tham vọng trở thành cường quốc không gian.
Bên cạnh mục tiêu duy trì sự hiện diện dài hạn trên quỹ đạo, Trung Quốc đặt mục tiêu đưa con người lên Mặt trăng vào năm 2030.
Đà phát triển nhanh chóng của các chương trình không gian do Bắc Kinh dẫn đầu hiện đang khiến Mỹ và các nước phương Tây theo dõi sát sao, nhất là trong bối cảnh Washington gặp một số trục trặc với các sứ mệnh có người lái thời gian gần đây.