Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực biến động, được đánh giá là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai quốc gia láng giềng.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định hai bên cần “tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau”, đồng thời “giữ vững phương hướng đúng đắn trong quan hệ song phương.”
Ông Tập nhấn mạnh mối quan hệ Trung - Hàn lành mạnh, ổn định và ngày càng sâu sắc sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn cầu.
Phía Hàn Quốc cũng thể hiện thiện chí hợp tác mạnh mẽ. Tổng thống Lee Jae-myung bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, văn hóa, đồng thời kỳ vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Ông Lee cũng chính thức mời Chủ tịch Tập đến Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Gyeongju vào tháng 11 tới.
Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế đối thoại cấp cao, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác thực chất trong các lĩnh vực then chốt như chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ và năng lượng sạch. Ông Tập đề xuất tăng cường giao lưu văn hóa, nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tin cậy và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Quan hệ Trung - Hàn từng rơi vào căng thẳng vào năm 2017 sau khi Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ - động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
Tuy nhiên, kể từ đó đến nay hai bên đã từng bước cải thiện quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại khi Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định chính quyền của Tổng thống Lee sẽ duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, đồng thời tăng cường các mối quan hệ chiến lược với cả Mỹ, Trung Quốc và các nước trong khu vực.