Theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp báo thường kỳ, ngày 12/1, khi được đề nghị bình luận về những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Cuba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố cho biết Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia của mình, đồng thời phản đối sự can thiệp từ bên ngoài.
Bà Mao Ninh nói rằng các nước khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe là những quốc gia độc lập, có chủ quyền và có quyền lựa chọn đối tác hợp tác của mình.
Bà Mao Ninh nhấn mạnh "Dù tình hình diễn biến ra sao, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất với các nước trong khu vực này, trong đó có Venezuela, và thúc đẩy sự phát triển chung".
Căng thẳng đang leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba. Ngày 11/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ không còn dầu mỏ hay tiền bạc từ Venezuela chảy sang Cuba, sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị Washington bắt giữ, đồng thời gợi ý rằng Cuba nên đạt thỏa thuận với Mỹ "trước khi quá muộn".
Ngược lại, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez nhấn mạnh rằng nước này sẵn sàng tự vệ "đến giọt máu cuối cùng".
Vào tháng 10/2025, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đã khẳng định lý trí, công lý và sự thật đứng về phía nhân dân Cuba. Đây là lần thứ 34, Cuba trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Chính phủ Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.
