Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian ngày 11/2 khẳng định Bắc Kinh sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Cuba trong khả năng cao nhất, trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nhiên liệu. Phát biểu được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh khi ông trả lời câu hỏi liên quan đến các biện pháp hỗ trợ Havana.
Theo ông Lin Jian, "Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời lên án mạnh mẽ mọi hành động và cách hành xử vô nhân đạo nhằm tước đoạt quyền sinh tồn và phát triển của nhân dân Cuba".
Trong khi đó, phía Nga thông báo đang xây dựng kế hoạch sơ tán công dân khỏi Cuba trong vài ngày tới. Cơ quan du lịch Nga cho biết hiện có khoảng 4.000 du khách nước này đang lưu trú tại đây. Theo The Moscow Times, hai hãng hàng không lớn của Nga sẽ tạm dừng các chuyến bay đến Cuba sau khi hoàn tất việc đưa du khách Nga về nước.
Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia cho hay Rossiya, hãng hàng không lớn thứ 4 của Nga, và Nordwind, hãng lớn thứ 7, buộc phải điều chỉnh đường bay do gặp khó khăn trong tiếp nhiên liệu tại Cuba. Hai hãng này sẽ chỉ khai thác các chuyến bay một chiều để đưa hành khách về nước trước khi tạm ngừng dịch vụ.
The Guardian cho biết giới chức hàng không Cuba cảnh báo nguồn nhiên liệu máy bay của nước này đang cạn kiệt, có nguy cơ làm tê liệt ngành du lịch. Mexico đã dừng xuất khẩu dầu sang Cuba dưới áp lực từ Mỹ, trong khi nguồn cung dầu thô từ Venezuela bị gián đoạn sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro của Mỹ hồi tháng 1.
Theo Điện Kremlin, tình trạng thiếu nhiên liệu tại Cuba rất nghiêm trọng và các nỗ lực của Mỹ nhằm "bóp nghẹt" Havana đang gây thêm khó khăn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow đứng về phía Cuba và “sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết” cho nước này.

