Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với siêu bão Fung-wong

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ngày 9/11 đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp thảm họa biển cấp độ IV.

Động thái nhằm đối phó với tác động của siêu bão Fung-wong và sóng nguy hiểm dự kiến ảnh hưởng đến Biển Hoa Đông và Biển Đông trong giai đoạn từ 9 đến 13/11.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo bão màu vàng – mức nghiêm trọng thứ ba trong hệ thống bốn cấp độ cảnh báo theo màu. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia cũng ban hành cảnh báo sóng biển màu cam, tương ứng với mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai, áp dụng cho vùng ven biển từ ngày 9/11.

Bao so 14
Siêu bão Fung-wong gây ra tại Sicilia, Gigmoto, Catanduanes, Philippines, ngày 9/11/2025 - Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Fung-wong sau khi đổ bộ vào Philippines với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 15 (tức 50 mét mỗi giây), dự kiến sẽ tiến vào bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan vào chiều hoặc tối 12/11, khi giảm xuống cấp bão nhiệt đới mạnh (cấp 10–12, tức 28–33 mét mỗi giây). Trong 24 giờ tới, tính đến 8 giờ ngày 11/11, hầu hết các khu vực trên đảo Đài Loan sẽ có mưa to đến rất to, riêng vùng phía Đông có nơi lượng mưa đạt 250–300 mm.

Siêu bão Fung-wong cũng được dự báo gây ra sóng lớn cao từ 3–5 mét tại eo biển Đài Loan và vùng biển phía Đông đảo, khiến khu vực này phải áp dụng mức cảnh báo sóng màu cam. Ngoài ra, vùng biển gần bờ tỉnh Phúc Kiến có thể xuất hiện sóng cao 2,5–3,8 mét, trong khi vùng biển phía Nam Chiết Giang và phía Đông Quảng Đông ghi nhận sóng cao từ 2–3 mét.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại các tỉnh bị ảnh hưởng, gồm Phúc Kiến và Quảng Đông, triển khai giám sát khẩn cấp, đánh giá nguy cơ, dự báo sớm và điều tra hiện trường thảm họa. Các cơ quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp dữ liệu thời tiết, cảnh báo sớm cho tàu thuyền và người dân khu vực ven biển, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải và các công trình ven biển.

Trong khi đó, tại Philippines, nơi bão Fung-wong đổ bộ trước khi tiến vào Biển Đông, chính quyền đã sơ tán gần một triệu người dân tại các vùng ven biển và khu vực có nguy cơ lở đất. Theo Tân Hoa xã, bão Kalmaegi trước đó cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng khi quét qua miền Trung và miền Nam nước này, làm 224 người thiệt mạng, gây ngập lụt và sạt lở diện rộng.

Giới chuyên gia cảnh báo Fung-wong là một trong những siêu bão mạnh nhất từng hình thành trên khu vực Tây Thái Bình Dương trong tháng 11, với diễn biến nhanh, hướng di chuyển phức tạp và phạm vi ảnh hưởng rộng. Trung Quốc hiện duy trì trạng thái cảnh báo cao đối với các khu vực ven biển miền Đông Nam, đặc biệt là Đài Loan, Phúc Kiến và Quảng Đông, nơi được dự báo hứng chịu mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao trong những ngày tới.