Trung Quốc: Lật tàu du lịch ở Quý Châu sau mưa giông bất ngờ

TRUNG QUỐC - Chiều 4/5, hai tàu du lịch chở khoảng 70 hành khách bất ngờ bị lật trên sông Lục Xung một nhánh của sông Ô, tại thành phố Kiềm Tây, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc sau khi gặp phải mưa lớn và gió giật mạnh.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 14 người vẫn đang mất tích và 60 người phải nhập viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Hai tàu gặp nạn khi đang di chuyển tại khu vực du lịch nổi tiếng trên sông Lục Xung. Thời tiết thay đổi đột ngột với mưa lớn và gió mạnh được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ quy mô lớn với 8 đội chuyên trách, tổng cộng 248 người, trong đó có 83 thợ lặn. Ngoài ra 84 xe cứu hộ, 24 tàu và 16 thiết bị dò tìm dưới nước cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn.

quy-chau-17463970276891105194491
Hàng chục người được đưa lên bờ, trong khi còn 14 người mất tích trong vụ lật tàu du lịch ở Quý Châu, Trung Quốc - Ảnh: HUANQIU

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra "chỉ thị quan trọng", yêu cầu nỗ lực tối đa để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Thủ tướng Lý Cường cũng chỉ đạo trực tiếp vụ việc, cử Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh đến hiện trường cùng các cơ quan liên quan để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh Quý Châu nhanh chóng có mặt để điều phối công tác ứng phó khẩn cấp, đảm bảo các nhiệm vụ tìm kiếm, điều trị, hỗ trợ tâm lý và xử lý hậu quả được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Vụ lật tàu lần này xảy ra chỉ hơn hai tháng sau một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng khác tại tỉnh Hồ Nam, khiến 11 người thiệt mạng sau khi một tàu chở khách va chạm với tàu công nghiệp và làm 19 người rơi xuống nước.

Hai vụ việc liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy các rủi ro ngày càng lớn đối với du lịch đường thủy ở Trung Quốc, đặc biệt trong điều kiện thời tiết biến động khó lường đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hệ thống cảnh báo và kiểm tra an toàn vận hành tàu thuyền.

Bình luận